Triển lãm ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người Anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam”

(VOV5)- Đến với triển lãm, người xem cảm nhận sự gần gủi, bình dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những lần tiếp xúc với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ.

 

Triển lãm diễn ra chiều 20/11, tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần 70 tác phẩm đặc biệt được các hội viên Câu lạc bộ nhiếp ảnh Chiến sỹ ghi lại từ những chuyến công tác, những lần vinh dự được gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Triển lãm ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người Anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam” - ảnh 1
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện thân mật cùng các chiến sĩ năm 1968

Đến với triển lãm, người xem không chỉ hiểu và tự hào hơn những chặng đường hoạt động cách mạng của Đại tướng mà còn cảm nhận sự gần gủi, bình dị trong những lần tiếp xúc với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ những nơi ông từng công tác và đến thăm. Đại tá Đoàn Hoài Trung, Chủ Nhiệm Câu lạc bộ nhiếp ảnh chiến sĩ thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Trong cuộc nói chuyện với Ông, tôi còn ghi lại được những cảm xúc của những người từng gắn bó với Đại tướng. Điều đặc biệt là ông luôn rơi nước mắt khi nhắc đến những chiến sĩ hi sinh trên cánh đồng Mường Thanh. Chúng tôi cảm nhận được tấm lòng nhân từ của ông và ông luôn nhắc nhở luôn chúng tôi nhớ đến đồng đội không chỉ ở Điện Biên Phủ mà cả nước đã tạo ra một chiến thắng huy hoàng như vậy.”

 

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31/11.

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác