(VOV5) - Việt Nam sẽ phát triển thành quốc gia công nghệ, dựa trên và thừa hưởng tri thức nhân loại nhưng cũng đóng góp cho tri thức nhân loại.
Để làm chủ tương lai số, Việt Nam cần làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI). Muốn làm chủ AI, công nghệ mở với dữ liệu được chia sẻ an toàn, hạ tầng tính toán trong nước và cộng đồng cùng sáng tạo chính là con đường ngắn nhất. Đây là thông điệp của Diễn đàn Công nghệ mở năm 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Hà Nội, chiều qua (3/11), với chủ đề “AI với công nghệ mở và mã nguồn mở”.
Phiên thảo luận Công nghệ mở, mã nguồn mở và ứng dụng AI. Ảnh: Tạ Lan/VOV |
Diễn đàn có sự tham gia của nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, như: Quantum, Palo Alto Networks, Arista Networks, Viettel, Công ty cổ phần Phân phối Công nghệ Asia Pacific... góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, chia sẻ tri thức, hỗ trợ hạ tầng số phục vụ phát triển AI mở và mã nguồn mở tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn Công nghệ mở Việt Nam. Ảnh: Tạ Lan/VOV |
Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh lựa chọn phát triển công nghệ mở, phát triển phần mềm nguồn mở, mở dữ liệu để các cá nhân, doanh nghiệp tham gia sáng tạo giá trị mới là định hướng của Việt Nam. Với định hướng này, Việt Nam sẽ phát triển thành quốc gia công nghệ, dựa trên và thừa hưởng tri thức nhân loại nhưng cũng đóng góp cho tri thức nhân loại. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định phát triển và làm chủ công nghệ số dựa trên chuẩn mở không chỉ là cam kết mà còn là chiến lược, là chương trình hành động để Việt Nam bứt phá.