Hiệu Constant: mưa sẽ tạnh, giông bão sẽ qua đi và mặt trời sẽ xuất hiện

 
Hiệu Constant: mưa sẽ tạnh, giông bão sẽ qua đi và mặt trời sẽ xuất hiện - ảnh 1Nhà văn Hiệu Constant - Ảnh: Charly Hồ

(VOV5) - Nhà văn Hiệu Costant, người Việt ở Pháp, vừa trình làng tập truyện ngắn Nắng cuối chiều, do NXB Dân trí ấn hành.

Đây là tập truyện ngắn đầu tiên, và hứa hẹn là dễ đọc, “ăn khách” hơn, sau một số truyện dài, tiểu thuyết của chị đã ra mắt bạn đọc trước đó.

“Nắng cuối chiều” với hơn 200 trang, gồm 8 tuyện ngắn, trong đó có những truyện được giới thiệu, được in, được đọc trên báo chí, trên một số kênh phát thanh, truyền hình trong nước. VOV5 phỏng vấn nhà văn Hiệu Constant về tập truyện ngắn này.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 

 

Hiệu Constant: mưa sẽ tạnh, giông bão sẽ qua đi và mặt trời sẽ xuất hiện - ảnh 2
Hiệu Constant tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ, khoa tiếng Pháp, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Hiện chị sinh sống, làm việc tại Pháp, là dịch giả của hàng chục đầu sách, và là tác giả của 5 tiểu thuyết, truyện dài  đã xuất bản trong nước "Côn trùng", "Đường vắng", "Đời du học", "À bientot… hẹn gặp lại" và "Tiếng dế" cùng tự truyện "Làm dâu nước Pháp". 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác