Họa sĩ Đặng Thị Bích Ngân, Kỹ thuật in ấn của Việt Nam không kém nước ngoài, nhưng...

(VOV5) - Nhu cầu thầm mỹ của người dân cao nên có nhu cầu đọc sách mỹ thuật.

Sách nghệ thuật đã từng được coi là khoảng trống ở nước ta. Với đặc thù về in ấn, các cuốn sách này thường có giá thành cao, số bản in giới hạn, chưa kể một số sách lý luận phê bình chỉ dành cho đối tượng độc giả hẹp, khó tiếp cận được với số đông.

Trước khi có sự tham gia của các đơn vị tư nhân, sách nghệ thuật đã luôn gắn bó với tên tuổi của NXB Mỹ thuật. Cho đến nay, đây vẫn là nhà xuất bản cho ra mắt thường xuyên các ấn phẩm nghệ thuật. Họa sĩ Đặng Thị Bích Ngân, Giám đốc, Tổng biên tập NXB Mỹ thuật có nhận định như thế nào về tình hình sách nghệ thuật trong bối cảnh hiện tại? Câu trả lời sẽ được bật mí trong cuộc trò chuyện sau đây:
Họa sĩ Đặng Thị Bích Ngân, Kỹ thuật in ấn của Việt Nam không kém nước ngoài, nhưng... - ảnh 1Bà Đặng Thị Bích Ngân - Giám đốc nhà xuất bản Mỹ Thuật - Ảnh: viettimes.vn
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác