Khai mạc triển lãm tranh của hoạ sĩ trẻ Nini Hương Nguyễn

(VOV5)- 5h chiều ngày 5/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, họa sỹ, người mẫu, nhà thiết kế thời trang trẻ Nini Hương Nguyễn tổ chức buổi triễn lãm tranh với chủ đề “Cuộc Sống” . Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 12-18/12/2012. Bộ sưu tập “Cuộc Sống” bao gồm 25 bức tranh và 2 tác phẩm điêu khắc Đây là lần đầu tiên Nini Hương Nguyễn giới thiệu các tác phẩm của mình tại Việt Nam.

Khai mạc triển lãm tranh của hoạ sĩ trẻ Nini Hương Nguyễn - ảnh 1

 
Nini Hương Nguyễn là họa sỹ, nghệ sỹ gốc Việt trưởng thành và được đào tạo tại  Châu Âu. Hiện nay cô vẫn đi về giữa Việt Nam và Đức. Nini Huong Nguyen đã tham gia các hoạt động trong lĩnh vực thời trang và nghệ thuận từ rất sớm. Năm 14, tuổi cô đã bước chân vào làng thời trang Châu Âu với tư cách là người mẫu chuyên nghiệp cho các hãng thời trang danh tiếng trên thế giới. Năm 2006,  khi  vừa tròn 19 tuổi cô đã là một trong những học viên suất xắc tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành thiết kế thời trang Đại học Quốc tế Thời Trang ESMOD (ESMOD International Fashion University).
 
Trong khoảng thời gian 2004 – 2005, Ni Ni Hương Nguyễn đã cho ra đời bộ sưu tập thiết kế thời trang đầu tiên mang tên Back to Roof được trình diễn lần đầu tại thành phố Hồ Chí Minh City và sau đó là Munich, Paris, Lon don, Tokyo, Bắc Kinh. Bộ thiết kế thời trang tiếp theo Bamboo, năm 2007 - 2008 được chào đón tại Munich, Milano, Berlin và Paris…
 
Xuất phát từ niềm đam mê và mong ước có những tác phẩm để đời gắn liền giữa thời trang và hội họa, Ni Ni Hương Nguyễn đã tiếp tục theo học chuyên khoa hội hoạ tại Đại học Mỹ Thuật Munich - Germany (Academy of Art Munich, Germany), dưới sự hướng dẫn của Giáo sư, họa sỹ danh tiếng người Đức, Prof. Schweitzer, và tốt nghiệp năm 2012.
 
Năm 2007, Nini Hương Nguyễn đến với hội họa dưới sự dẫn dắt và đào tạo của Giáo sư - Prof. Schweitzer, phong cách hội hoạ của cô mang đậm nét cá tính đặc thù của sự pha trộn sự tinh túy giữa nền văn hóa phương đông và phương Tây. Các tác phẩm của cô nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình và khán giả.

Nhà phê bình hội họa người Đức, Michael Weinman cho rằng các tác phẩm cô là “một thứ ngôn ngữ hội họa trừu tượng tối giản mang đầy ý nghĩa. Mỗi tác phẩm nghệ thuật của Nini Hương Nguyễn như một thế giới thu nhỏ đầy cảm xúc, nâng cao cái đẹp của cuộc sống”.

Mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện và những tâm sự từ Nini Huong Nguyễn trong tạp chí văn nghệ thứ bảy 15/12 tới. Một số bức tranh của Nini Hương Nguyễn tại triển lãm lần này:

Khai mạc triển lãm tranh của hoạ sĩ trẻ Nini Hương Nguyễn - ảnh 2
  Chờ - 100 x 100 cm

Khai mạc triển lãm tranh của hoạ sĩ trẻ Nini Hương Nguyễn - ảnh 3
Nghiệp - 100 x 100 cm

Khai mạc triển lãm tranh của hoạ sĩ trẻ Nini Hương Nguyễn - ảnh 4
Sức ép hai chiều - 100 x 100 cm

Phản hồi

Các tin/bài khác