Kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy, người lưu giữ vẻ đẹp Hà Nội qua từng nét vẽ

(VOV5) - Họa sĩ, kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy cùng với nhóm “Ký họa Hà Nội” đã giới thiệu Hà Nội tới cộng đồng người yêu ký họa thế giới, quảng bá vẻ đẹp Thủ đô Hà Nội. 

Nghe âm thanh bài viết tại đây qua giọng đọc Hoàng Sang:

Họa sĩ, kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy, là một trong những người thành lập ra nhóm “Ký họa đô thị Hà Nội”. Trưởng nhóm “Ký họa đô thị Hà Nội”, kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy và các thành viên trong nhóm đã sáng tác hàng ngàn bức ký họa về Hà Nội, góp phần bảo tồn vẻ đẹp di sản của Thủ đô và con người Hà Nội.
Kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy, người lưu giữ vẻ đẹp Hà Nội qua từng nét vẽ - ảnh 1Họa sĩ, kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Họa sĩ, kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1975, tốt nghiệp Đại học kiến trúc Hà Nội năm 1997. Hiện chị là giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nhóm “Ký họa đô thị Hà Nội” thành lập tháng 9/2016, ban đầu chỉ gồm 4 thành viên là Trần Thị Thanh Thủy, Đinh Hải, Chu Quốc Bình và Nguyễn Hoàng Lâm. Đến nay, nhóm thu hút được hơn 5.000 thành viên, với mọi thành phần, lứa tuổi đang sinh sống ở Hà Nội và cả người nước ngoài tham gia.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tình yêu với mảnh đất ngàn năm văn hiến luôn chảy trong họa sĩ, kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy. “Khi thực hiện bài tập năm thứ nhất đại học đó là ký họa phố cổ Hà Nội, tự dưng tôi nhen nhóm trong tôi việc bảo tồn đô thị thành phố nơi mình đang sống. Khi mới thành lập nhóm chúng tôi vẽ và chia sẻ trên facebook để muốn thu hút thêm mọi người vẽ nhưng không ngờ khi đi vẽ trên các góc phố có rất nhiều người dân bình thường xin tham gia nhóm. Họ không phải họa sĩ, kiến trúc sư nhưng họ có tình yêu Hà Nội. Dần dần mọi người tự tin và thể hiện hình vẽ như họ mong muốn. Nhóm ký họa đô thị Hà Nội thu hút rất đông thành viên tham gia, có nhiều thành phần khác nhau trong xã hội từ trẻ em, sinh viên, nhân viên văn phòng hay những người già.” – Chị Thủy nói.

Đều đặn vào dịp cuối tuần, các thành viên nhóm “Ký họa đô thị Hà Nội” hẹn nhau tại một địa điểm trong thành phố Hà Nội và vẽ ký họa các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hoặc phố cổ, các tòa biệt thự Pháp…

Đi đến đâu nhóm lại có thêm người tham gia đến đó. Vẽ ký họa là phương pháp vẽ nhanh đòi hỏi người vẽ phải có kỹ thuật tốt, thể hiện thật nhanh điều mà họ muốn truyền tải vào trong bức tranh. Những buổi đi vẽ cuối tuần như thế cũng là thư giãn, giao lưu, học hỏi.

Với bạn nhỏ như Nguyễn An Duy thì đây chính là cơ hội giúp em phát triển năng khiếu vẽ: “Khi tham gia vẽ những dịp cuối tuần em có thể giữ được nét đẹp của Hà Nội xưa. Từ đó em thêm yêu Hà Nội hơn.”

Họa sĩ, kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy luôn khuyến khích, tiếp thêm cảm hứng cho các thành viên trong nhóm. Ngoài việc vẽ và chia sẻ suy nghĩ, trăn trở trên các trang mạng xã hội, chị còn tổ chức các thành viên gặp gỡ, giao lưu tại các công trình cổ, di tích lịch sử, văn hóa của Hà Nội. Chính tình yêu của chị dành cho Hà Nội đã truyền cảm hứng cho nhiều người dù không có năng khiếu vẽ song vẫn tham gia và gắn bó với nhóm “Ký họa đô thị Hà Nội”.

Chị Lê Ân Bích Hà, một thành viên của nhóm “Ký họa Hà Nội”, bày tỏ: “Tiếp xúc và làm việc với chị Trần Thị Thanh Thủy tôi thấy rằng chị rất nhiệt huyết, truyền cảm hứng cho mọi người. Sự nhiệt tình lan tỏa của chị đã thu hút nhiều người tham gia và đam mê. Cuối tuần mà cứ gặp nhau để vẽ ký họa, cùng chung sở thích đam mê có thể nói là sức lan tỏa của bạn Thủy rất tốt, truyền lửa cho mọi người.”

Kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy, người lưu giữ vẻ đẹp Hà Nội qua từng nét vẽ - ảnh 2Cuốn sách “Ấn tượng Hà Nội - Từ ký họa những công trình thời Pháp”. Ảnh: danviet.vn

Sau hai công trình ký họa về các khu tập thể cũ và phố cổ Hà Nội, nhóm “Ký họa đô thị Hà Nội” đã ra mắt cuốn sách “Ấn tượng Hà Nội - Từ ký họa những công trình thời Pháp”. Nhóm không chỉ vẽ Hà Nội mà còn vẽ ký họa đô các thành phố Bắc Ninh, Đà Lạt, Huế, Hội An…

Không chỉ lan tỏa tình yêu Hà Nội tới nhiều người, chị Trần Thị Thanh Thủy còn làm cầu nối giữa Hà Nội với bạn bè quốc tế. Nhóm “Ký họa đô thị Hà Nội” tham dự sự kiện hàng năm của Hội ký họa châu Á tổ chức ở Thái Lan (năm 2016), Malaysia (năm 2017), Đài Loan (Trung Quốc) (năm 2018). Nhóm “Ký họa đô thị Hà Nội” đã được công nhận chính thức là thành viên của tổ chức ký họa thế giới.

Nói về người đồng nghiệp của mình, anh Trịnh Ngọc Liên, giảng viên trường Đại học kiến trúc Hà Nội, cho biết: “Chị Thủy rất yêu Hà Nội và dành nhiều tâm huyết cũng như tình yêu cuộc sống của người Hà Nội. Chị Thủy rất say sưa vẽ về người Hà Nội, trò chuyện, kể với mọi người ở trong phố về Hà Nội. Trong ký họa của chị Thủy có rất nhiều câu chuyện về phố, không chỉ đơn thuần là nghệ thuật thông qua nét ký họa nữa mà là câu chuyện khám phá, cảm nhận về Hà Nội. Trong tranh chị Thủy vẽ có chiều sâu, nội dung sinh động với những góc nhìn khác nhau về Hà Nội.”

Họa sĩ, kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy cùng với nhóm “Ký họa Hà Nội” đã giới thiệu Hà Nội tới cộng đồng người yêu ký họa thế giới, quảng bá vẻ đẹp Thủ đô Hà Nội. Nhiều bạn bè quốc tế khi xem các bức tranh Hà Nội của chị đã đến Việt Nam du lịch, khám phá Hà Nội nói riêng khám phá vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam nói chung. Lặng lẽ khiêm nhường, họa sĩ, kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy vẫn đang từng ngày ghi chép, lưu giữ và tôn vinh vẻ đẹp Hà Nội qua mỹ thuật.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác