Ngày thơ Việt Nam: Mùa xuân đất nước từ Điện Biên tới Trường Sa

(VOV5) - Đây là chủ đề của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 tổ chức vào rằm tháng giêng (ngày 14.2.2014) nhằm ca ngợi truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý chí đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Ngày thơ Việt Nam: Mùa xuân đất nước từ Điện Biên tới Trường Sa - ảnh 1
(Ảnh: toquoc)



Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN cho biết Ngày thơ được tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trên khắp mọi miền đất nước, trong đó đặc biệt chú trọng vai trò tham gia của lực lượng trẻ và bản sắc của các dân tộc VN. Riêng tại Hà Nội, 7 tỉnh, thành phố sẽ tham gia chương trình nghệ thuật tại sân thơ Văn Miếu - Quốc Tử Giám (biểu diễn múa hát H’mông của tỉnh Hà Giang, đàn tính Lạng Sơn, hát quan họ Bắc Ninh, múa trống cơm Hải Dương...). Sân thơ Trẻ năm 2014 được dàn dựng theo kịch bản kết nối với sự tham gia của các nhà thơ với vai trò “hoạt náo viên”./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác