Nhiều điểm mới trong Liên hoan phim Việt Nam năm 2015

(VOV5)- Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam – Dân tộc, nhân văn, sáng tạo, hội nhập” sẽ diễn ra từ ngày 01 - 05/12 tới, tại thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều thay đổi thú vị. 


Nhiều điểm mới trong Liên hoan phim Việt Nam năm 2015 - ảnh 1
Phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” - một trong những ứng cử viên sáng giá tại Liên hoan phim Việt Nam 2015.


Đây là thông tin được công bố tại buổi họp báo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay (29/10). Ban tổ chức cho biết khác với 18 lần liên hoan trước là các phim đăng ký đều được dự thi, năm nay, ban tổ chức sẽ thành lập một Hội đồng tuyển chọn để phân loại phim đã đăng ký tham dự liên hoan theo 2 hạng mục là “Phim dự thi” và “Chương trình toàn cảnh”. Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19, cho biết: “Liên hoan phim Việt Nam năm 2015 tập hợp những phim sản xuất từ sau kỳ liên hoan phim lần thứ 18 đến nay. Liên hoan tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Về số lượng, lần này có khoảng 60 phim sản xuất trong 2 năm vừa rồi. Còn về chất lượng ở các dòng phim đều được nâng cao và đặc biệt là sự đón nhận của khán giả với các bộ phim Việt Nam rất rõ rệt, tạo thành những cơn sốt, những làn sóng hưởng ứng phim Việt. Tôi thấy đây là điều rất ấn tượng".


Liên hoan phim Việt Nam năm nay tiếp tục có các hạng mục giải thưởng: Phim truyện điện ảnh; Phim truyện video; Phim tài liệu; Phim khoa học và Phim hoạt hình. Giải thưởng dành cho cá nhân là Đạo diễn xuất sắc; Tác giả kịch bản xuất sắc; Quay phim xuất sắc; Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc; Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc; Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc; Âm nhạc xuất sắc. Liên hoan phim năm 2015 còn có thêm 2 giải thưởng mới là "Giải phim hay nhất do khán giả bình chọn" với hạng mục “Phim dự thi” và "Giải phim được khán giả yêu thích nhất" với hạng mục “Chương trình toàn cảnh”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác