Chăm lo Tết cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

(VOV5) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao 180 suất quà dành cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại các xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Chiều 24/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và những đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại tỉnh Cao Bằng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao 180 suất quà dành cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại các xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình; Vân Trình, Đức Long của huyện Thạch An; ủng hộ xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại 2 xã Đức Long và Thịnh Vượng. 

Chăm lo Tết cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách - ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho hộ nghèo tại xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Công Luận/ VOV

Ông Đỗ Văn Chiến cũng tới thăm và tặng 30 suất quà dành cho cán bộ, công nhân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu tỉnh Cao Bằng. Phát biểu tại đây, ông Đỗ Văn Chiến cho biết: “Chúng tôi cũng mong muốn bà con, cô bác, anh chị trong thời gian tới sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, tìm cách để phát huy đồng đất, điều kiện tự nhiên xã hội của mình để phát triển sản xuất, kinh doanh để nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. Chúng ta sẽ luôn đoàn kết, cố gắng cùng xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển”.

Chăm lo Tết cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách - ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TX Đông Triều. Ảnh: VOV

Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đến thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Quảng Ninh. Tại Thị xã Đông Triều, ông Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đến thăm, chúc Tết các Mẹ Việt Nam anh hung, trao tặng nhà tình thương cho hộ nghèo, quà tết cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn và thăm mô hình nông nghiệp tiêu biểu.

Chiều cùng ngày, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, tới chúc Tết và tặng nhiều phần quà  các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Uông Bí và Thành phố Hạ Long; thăm và chúc tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác