Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tri ân công lao các Anh hùng Liệt sỹ

(VOV5) - Đây là hoạt động truyền thống mỗi dịp Tết đến, Xuân về của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng tri ân công lao các Anh hùng Liệt sỹ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 8/2 (tức 27 tháng Chạp), Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tri ân công lao các Anh hùng Liệt sỹ - ảnh 1Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Đây là hoạt động truyền thống mỗi dịp Tết đến, Xuân về của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng tri ân công lao các Anh hùng Liệt sỹ.

Sau lễ viếng, Đoàn dâng hương, dâng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng (thành phố Thủ Đức); dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược, huyện Củ Chi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác