5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo

(VOV5)  Thông qua Chương trình, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức các hoạt động trợ giúp nhân đạo.

Nhằm mục đích kêu gọi cộng đồng chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam - 10/8”, sáng 5/8, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2017. 

5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo  - ảnh 1Ban tổ chức cùng các nạn nhân da cam, khuyết tật chuẩn bị trước khi chương trình bắt đầu - Ảnh: Nam Trần/tuoitre.vn 

Năm nay, Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” thu hút 5.000 người tham gia. Với thông điệp “Xin đừng quên họ - dù bạn có là ai, bạn có chỗ đứng như thế nào trong xã hội, sự đóng góp của bạn với nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo cũng đem lại cho họ niềm tin lớn hơn trong cuộc sống”, chương trình kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo. 

Năm 2016, thông qua Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo”, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức các hoạt động trợ giúp nhân đạo đến hơn 2.800 lượt người chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học dioxin với tổng số tiền trị giá trên 1,3 tỷ đồng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác