Biểu dương các điển hình tiêu biểu trọng công tác bảo vệ quyền trẻ em

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy Ban quốc gia về trẻ em đề nghị, thời gian tới, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cần tiếp tục tập trung bảo vệ trẻ em khó khăn, bị xâm hại, đồng thời mở rộng hoạt động bảo vệ trẻ em

Lễ biểu dương diễn ra sáng 17/11, tại Hà Nội nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền trẻ em.

Trong 10 năm qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các Hội tại địa phương đã nỗ lực đóng góp tinh thần, trí tuệ và cả vật chất, kinh phí để mang tới cho trẻ em Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn.  Gần 42 nghìn  trẻ em và người lớn được truyền thông nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em, kỹ năng sống, hơn 100 nghìn trẻ em có hoàn đặc biệt khó khăn kém may mắn được nhận học bổng tiếp tục đến trường.

Biểu dương các điển hình tiêu biểu trọng công tác bảo vệ quyền trẻ em - ảnh 1  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy Ban quốc gia về trẻ em đề nghị, thời gian tới, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cần tiếp tục tập trung bảo vệ trẻ em khó khăn, bị xâm hại, đồng thời mở rộng hoạt động bảo vệ trẻ em, làm sao để tất cả trẻ em biết được quyền của mình: Tôi mong tất cả trẻ em đều được bảo vệ để các cháu được chăm sóc tốt hơn. Để làm được việc này chúng ta cần tăng cường sự phối hợp, trước hết là các Bộ, ngành trong hệ thống nhà nước không chỉ ở trung ương mà xuống cả cấp cơ sở.  Phải làm cho cả xã hội, các bậc cha mẹ hiểu có những việc cha mẹ mong muốn ở trẻ em là cho cha mẹ, làm cho trẻ em biết quyền của mình.

Biểu dương các điển hình tiêu biểu trọng công tác bảo vệ quyền trẻ em - ảnh 2Các cá nhân nhận Bằng khen của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có thành tích trong công tác bảo vệ quyền trẻ em. -Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tại hội nghị, Phó thủ tướng trao Huân chương lao động hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền trẻ em.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác