Cơ hội cho Việt Nam mở rộng thị trường ở Trung Đông - châu Phi rất lớn

(VOV5) - Hiện nay, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này ngày càng phong phú, đa dạng. 

“Xúc tiến thương mại sang thị trường Trung Đông – châu Phi” là chủ đề của hội thảo do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 25/05, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam khai thác, mở rộng thị trường và tìm kiếm các đối tác bạn hàng mới tại khu vực này.

Cơ hội cho Việt Nam mở rộng thị trường ở Trung Đông - châu Phi rất lớn  - ảnh 1

Hội thảo “Xúc tiến thương mại sang thị trường Trung Đông – châu Phi”. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Tại hội thảo, đại diện của Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) cho rằng Trung Đông – châu Phi là khu vực có nhu cầu nhập khẩu cao; trong đó, nhiều mặt hàng phù hợp với những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Hiện nay, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này ngày càng phong phú, đa dạng. Bên cạnh những mặt hàng truyền thống như: gạo, cà phê, hồ tiêu, giầy da,... còn xuất hiện nhiều mặt hàng có giá trị cao như: linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng,… Cùng với đó, đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 70 quốc gia trong khu vực này. Điều đó cho thấy cơ hội mở rộng thị phần của hàng hóa Việt Nam là rất lớn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác