Cộng đồng người Việt trên thế giới đón “Tết Đoàn viên“

(VOV5) - Hoạt động này nhằm giúp tăng cường hơn nữa sự gắn kết trong cộng đồng người Việt.

Hòa chung không khí đón Tết của kiều bào ở khắp nơi trên thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh vừa tổ chức buổi gặp mặt “Tết Đoàn viên” dành cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bangladesh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Văn Khoa nhấn mạnh chương trình đã nối thêm nhịp cầu giữa bà con với quê nhà, thắt chặt sợi dây tình cảm của người Việt ở xa tổ quốc với quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, hoạt động này nhằm giúp tăng cường hơn nữa sự gắn kết trong cộng đồng người Việt, giúp mọi người thêm hiểu về cuộc sống của nhau, về những niềm vui, những khó khăn của nhau khi định cư, làm việc hay học tập tại Bangladesh. 

Cộng đồng người Việt trên thế giới đón “Tết Đoàn viên“ - ảnh 1

Tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng tại liên hoan văn nghệ mừng Xuân mới 2018 do Hội Đồng hương Tương trợ Việt Nam tại Macau tổ chức - Ảnh: Tuấn-Nam/Vietnam+

Tại Hội trường Trung tâm Minh Ái ở Khu Hành chính Đặc biệt Ma Cao (Trung Quốc), Hội Đồng hương Tương trợ Việt Nam tại Ma Cao vừa tổ chức Liên hoan văn nghệ mừng Xuân mới 2018.

Chủ tịch Hội Đồng hương Tương trợ Việt Nam tại Ma Cao, bà Trần Thị Thu, cho biết Hội luôn mong muốn bà con người Việt tại đây được hưởng niềm vui chung trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Qua đó, nhắc nhở những người con đất Việt sống xa Tổ quốc thể hiện trách nhiệm của mình với quê hương đất nước, nỗ lực lao động, vượt qua khó khăn, tích cực góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp hơn. 

Ngày 05/02, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân mới cho Cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine. Về dự buổi gặp mặt đón Xuân có đông đảo đại diện các lãnh đạo hội, đoàn của người Việt và bà con người Việt ở khắp các tỉnh thành của Ukraine; đại diện các cơ quan hữu quan của chính quyền sở tại; các bạn người Ukraine và quốc tế đã từng công tác, học tập ở Việt Nam và có quan hệ gắn bó thân thiết với Đại sứ quán. Tại buổi gặp mặt, Đại sứ quán đã chuyển quà hỗ trợ tết cổ truyền dân tộc của Đại sứ quán tới các gia đình người Việt gặp nhiều khó khăn ở Ukraine. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác