Đặc sắc Lễ hội quảng bá văn hóa Việt Nam tại Vương quốc Anh

(VOV5) - Nằm trong chương trình kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ailen (1973 - 2013), ngày 23/6 tại London khai mạc Lễ hội Việt Nam ngoài trời do Hội văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ailen.

Đặc sắc Lễ hội quảng bá văn hóa Việt Nam tại Vương quốc Anh - ảnh 1


Đến dự sự kiện quan trọng này có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ailen Vũ Quang Minh; Thượng nghị sỹ, khách mời danh dự đại diện Chính phủ Anh, Nam tước Powell; Chủ tịch điều hành Mạng lưới Những người bạn của Việt Nam (FVN) Ben Chapman; Chủ tịch Hội hữu nghị Anh Việt Len Anđi (Len Aldis); đại diện hội người Việt, các nước ASEAN và một số trường đại học lớn tại Luân Đôn, cũng như đông đảo kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Anh. 

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 23 và 24/6 với 40 gian hàng giới thiệu đến du khách và kiều bào những nét đặc sắc của nghệ thuật, văn hóa, trang phục, ẩm thực và âm nhạc Việt Nam. Bên cạnh việc quảng bá văn hóa và nghệ thuật ẩm thực, các công ty Việt Nam đã giới thiệu với bè bạn quốc tế về những sản phẩm mang thương hiệu Việt như gốm sứ, lụa tơ tằm.

Đặc sắc Lễ hội quảng bá văn hóa Việt Nam tại Vương quốc Anh - ảnh 2
Tiết mục múa nón trong Lễ hội (Ảnh: vietnam+)

Sau 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giờ đây Việt Nam và Vương quốc Anh đã nâng mức quan hệ lên tầm đối tác chiến lược và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại – đầu tư và giáo dục. Lễ hội Việt Nam ngoài trời 2013 tại London được các đại biểu đánh giá cao và cho rằng đây chính là một trong những biểu hiện cụ thể của tình hữu nghị giữa hai nước./.
Đến dự sự kiện quan trọng này có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ailen Vũ Quang Minh; Thượng nghị sỹ, khách mời danh dự đại diện Chính phủ Anh, Nam tước Powell; Chủ tịch điều hành Mạng lưới Những người bạn của Việt Nam (FVN) Ben Chapman; Chủ tịch Hội hữu nghị Anh Việt Len Anđi (Len Aldis); đại diện hội người Việt, các nước ASEAN và một số trường đại học lớn tại Luân Đôn, cũng như đông đảo kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Anh. 

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 23 và 24/6 với 40 gian hàng giới thiệu đến du khách và kiều bào những nét đặc sắc của nghệ thuật, văn hóa, trang phục, ẩm thực và âm nhạc Việt Nam. Bên cạnh việc quảng bá văn hóa và nghệ thuật ẩm thực, các công ty Việt Nam đã giới thiệu với bè bạn quốc tế về những sản phẩm mang thương hiệu Việt như gốm sứ, lụa tơ tằm.
Đến dự sự kiện quan trọng này có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ailen Vũ Quang Minh; Thượng nghị sỹ, khách mời danh dự đại diện Chính phủ Anh, Nam tước Powell; Chủ tịch điều hành Mạng lưới Những người bạn của Việt Nam (FVN) Ben Chapman; Chủ tịch Hội hữu nghị Anh Việt Len Anđi (Len Aldis); đại diện hội người Việt, các nước ASEAN và một số trường đại học lớn tại Luân Đôn, cũng như đông đảo kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Anh. 

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 23 và 24/6 với 40 gian hàng giới thiệu đến du khách và kiều bào những nét đặc sắc của nghệ thuật, văn hóa, trang phục, ẩm thực và âm nhạc Việt Nam. Bên cạnh việc quảng bá văn hóa và nghệ thuật ẩm thực, các công ty Việt Nam đã giới thiệu với bè bạn quốc tế về những sản phẩm mang thương hiệu Việt như gốm sứ, lụa tơ tằm.
Đến dự sự kiện quan trọng này có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ailen Vũ Quang Minh; Thượng nghị sỹ, khách mời danh dự đại diện Chính phủ Anh, Nam tước Powell; Chủ tịch điều hành Mạng lưới Những người bạn của Việt Nam (FVN) Ben Chapman; Chủ tịch Hội hữu nghị Anh Việt Len Anđi (Len Aldis); đại diện hội người Việt, các nước ASEAN và một số trường đại học lớn tại Luân Đôn, cũng như đông đảo kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Anh. 

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 23 và 24/6 với 40 gian hàng giới thiệu đến du khách và kiều bào những nét đặc sắc của nghệ thuật, văn hóa, trang phục, ẩm thực và âm nhạc Việt Nam. Bên cạnh việc quảng bá văn hóa và nghệ thuật ẩm thực, các công ty Việt Nam đã giới thiệu với bè bạn quốc tế về những sản phẩm mang thương hiệu Việt như gốm sứ, lụa tơ tằm.

Phản hồi

Các tin/bài khác