Đại lễ mừng Phật đản, Phật lịch 2558: Kêu gọi phật tử hướng về biển Đông

(VOV5) - Sáng 13/5, tại Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản, phật lịch 2558.

Tại Đại lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2558, chỉ rõ: Trong thời đại mới, Phật giáo đã phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới. Phật giáo Việt Nam cũng đã có những phát triển khả quan. Càng ngày, uy tín Giáo hội càng sâu đậm, rộng rãi trong nước và quốc tế. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ mở rộng ảnh hưởng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, nhất là kiều bào Phật tử đang định cư và sinh sống tại nước ngoài. 

Đại lễ mừng Phật đản, Phật lịch 2558: Kêu gọi phật tử hướng về biển Đông  - ảnh 1
Thả bóng bay tại lễ Phật đản

Trong lễ Phật đản sáng 13/5, đông đảo Phật tử đã được nghe Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về hòa bình tại biển Đông. Trên tinh thần từ bi và yêu chuộng hòa bình, Đức Pháp chủ Giáo hội phật giáo Việt Nam kêu gọi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc lên tiếng ủng hộ chính nghĩa, yêu cầu chính phủ Trung Quốc thực hiện các cam kết theo đúng quy định của Luật pháp quốc tế . Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết: “Thông điệp này gửi đến toàn thể chư tôn đức lãnh đạo Tăng Ni phật tử trên thế giới, trong đó có Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc bằng những hành động của mình yêu cầu Chính phủ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, giữ gìn hòa bình và ổn định ở biển Đông.”

Tại chùa Việt Nam Quốc Tự, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 với sự tham dự của  hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử.  Dịp này, các tăng ni, Phật tử thành phố đã đóng góp để xây tặng và bàn giao 60 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên. Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, trụ trì chùa Phật Bửu, quận 3, cho biết: “Năm nay như thường lệ chùa cũng cúng lễ để tướng niệm và làm từ thiện, tặng gạo cho đồng bào nghèo ở xung quanh. Đối với tăng ni, Phật tử rất phấn khởi, vui mừng nhưng bên cạnh đó cũng có nỗi lo vì đất nước đang gặp khó khăn. Cầu nguyện Phật tổ, chư vị tiền bối, tổ sư gia hộ cho mọi việc thu xếp được yên ổn trong hòa bình.”

Các địa phương trong cả nước cũng tổ chức Đại lễ Phật đản 2014-Phật lịch 2558 và cùng cầu nguyện cho hòa bình, hòa hợp, bảo vệ con người, bảo vệ sự sống, môi trường sinh thái, tình yêu thương giữa con người với con người, con người với sự vật thiên nhiên... trên toàn thế giới, cũng như ở Việt Nam./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác