Điểm sáng phục hồi sau COVID-19 của kinh tế Việt Nam

(VOV5) - Tờ The Star của Malaysia ghi nhận sự khởi sắc trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Báo chí quốc tế tuần qua dành nhiều bài viết đánh giá cao sự phục hồi hậu COVID-19 của kinh tế Việt Nam trên nhiều lĩnh vực chủ chốt.

Điểm sáng phục hồi sau COVID-19 của kinh tế Việt Nam - ảnh 1 Hoạt động của công ty TNHH Apparel Far Eastern ( Việt Nam) tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Bình Dương. Ảnh minh họa: TTXVN

Tờ The Star của Malaysia ghi nhận sự khởi sắc trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Bài báo cho biết giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 4 vừa qua đạt 1,05 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm nay lên 3,57 tỷ USD, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc hiện là 3 thị trường nhập khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam.

Còn tờ Nikkei Asia của Nhật Bản đánh giá cao sự phục hồi vận tải hàng không của Việt Nam hậu COVID-19. Bài báo dự báo lưu lượng hàng hóa qua đường hàng không năm nay của Việt Nam sẽ tăng 17% so với năm ngoái, lên hơn 1,52 triệu tấn, tức là nhanh hơn mức tăng trung bình hàng năm là 15% trong 30 năm qua. Theo tác giả bài viết, điều này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế tăng cao khi Việt Nam củng cố vị trí của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về ngành dịch vụ tài chính, trang tin công nghệ TechwireAsia nhận định lĩnh vực Fintech ở Việt Nam hiện đang có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai tại Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Theo các nhà phân tích từ Tập đoàn Robocash, thị trường Fintech tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên 18 tỷ USD vào năm 2024, bất chấp mức cạnh tranh và rào cản gia nhập cao. Bài báo đánh giá thị trường Fintech của Việt Nam đầy triển vọng và đang ngày càng có nhiều quy định mang tính hỗ trợ cho lĩnh vực này phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác