Định hình tư duy chiến lược cho thập kỷ tới về khoa học công nghệ

(VOV5) - Chuyển đổi số tạo ra môi trường số và công cụ số để hiện thực hoá các ý tưởng, giải pháp đổi mới sáng tạo thành các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh mới.

Trong khuôn khổ các sự kiện tại Triển lãm thành tựu đất bước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), sáng nay (29/08), Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức Diễn đàn “Tương lai Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia”.

Định hình tư duy chiến lược cho thập kỷ tới về khoa học công nghệ - ảnh 1Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh ngày nay, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, thời đại của AI, của dữ liệu lớn, của năng lượng xanh và kinh tế số. Đây là thời đại mà tri thức, sáng tạo và công nghệ chính là nguồn lực sản xuất quan trọng nhất.

Theo Bộ trưởng: "Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là bộ 3 trụ cột phát triển. Trong bộ 3 này, khoa học, công nghệ là nền tảng tạo ra tri thức và công cụ mới. Đổi mới sáng tạo là động lực, nó chuyển hóa các tri thức, công cụ mới thành ý tưởng và giải pháp để giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội. Chuyển đổi số tạo ra môi trường số và công cụ số để hiện thực hoá các ý tưởng, giải pháp đổi mới sáng tạo thành các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh mới và phổ cập vào cuộc sống để tạo ra giá trị thực tế đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội".

Để phát triển 3 trụ cột: Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, các chuyên gia đề xuất Việt Nam cần tập trung vào các giải pháp, như: Hoàn thiện thể chế, khuyến khích đầu tư tư nhân vào R&D; Phát triển nguồn nhân lực, với mục tiêu đạt 12 nhà nghiên cứu/1 vạn dân vào năm 2030; Đầu tư nâng cấp hạ tầng khoa học công nghệ, các phòng Lab hiện đại; Tập trung phát triển các công nghệ chiến lược, các công nghệ tạo ra sự phát triển đột phá, phát triển chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao, tạo nền tảng cho các ngành công nghiệp khác, giúp đưa Việt Nam lên tuyến đầu về khoa học công nghệ…
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác