Giới thiệu sắc màu Hà Giang đến Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) -Khách du lịch đến Hà Giang đạt 270 ngàn lượt, trong đó, lượng khách vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến với địa phương này không ngừng tăng.

Ngày 6/4, tại Thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Hiệp hội du lịch Việt Nam, Tổng Cục Du lịch Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá "Sắc màu Hà Giang", nhằm tiếp tục giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh Hà Giang đến các doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Giới thiệu sắc màu Hà Giang đến Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1Hội nghị nhằm giới thiệu về mảnh đất và người Hà Giang đến với Cần Thơ.- Ảnh DKN

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, cho biết: Hà Giang nằm ở địa đầu Tổ quốc nên được đánh giá là địa phương có lợi thế đặc thù về vị trí địa lý. Cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên du lịch, văn hóa… của tỉnh cũng rất đa dạng tạo nên lợi thế để tỉnh phát triển du lịch. Từ đó, Hà Giang đặt mục tiêu đến năm 2020 đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ông Sơn nhấn mạnh: "Sắc màu Hà Giang" giới thiệu tiềm năng du lịch tỉnh Hà Giang, đặc biệt giới thiệu một số sản phẩm du lịch mới để các doanh nghiệp khai thác và nghiên cứu đầu tư. Hà Giang sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách hiện có của địa phương cho các nhà đầu tư đến tỉnh Hà Giang trong các lĩnh vực nói chung và du lịch nói riêng.”

Giới thiệu sắc màu Hà Giang đến Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 2Đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm dược liệu của Hà Giang, tại Hội nghị xúc tiến du lịch. 

Trong 3 tháng đầu năm 2018, khách du lịch đến Hà Giang đạt 270 ngàn lượt, trong đó, lượng khách vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến với địa phương này không ngừng tăng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác