Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững

(VOV5)- - Sáng 21-11, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững.


Hội nghị diễn ra sáng 21/11, tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, thu hút sự tham gia của trên 300 đại biểu quốc tế và trong nước. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định việc sử dụng có trách nhiệm các giá trị văn hóa và tự nhiên trong phát triển du lịch tâm linh sẽ mang lại cơ hội việc làm, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, tôn giáo. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: “Việt Nam coi du lịch tâm linh là loại hình du lịch văn hóa chuyên đề, không chỉ mang lại sự tăng trưởng kinh tế mà còn phát huy giá trị tinh thần, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Tín ngưỡng, văn hóa vừa được coi là giá trị cốt lõi của sản phẩm du lịch tâm linh, đồng thời là sợi dây kết nối tâm hồn con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Do vậy, chúng tôi luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển du lịch nói chung và du lịch tâm linh nói riêng.” 


Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững - ảnh 1
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Thủy

Ông Zoltan Somogyu, Phó Tổng thư kí Tổ chức Du lịch thế giới, nhấn mạnh trong xu hướng phát triển du lịch thế giới, du lịch tâm linh tiếp tục được nhấn mạnh và trở thành một phần trọng tâm của ngành du lịch:“Trong những năm qua số lượng khách du lịch đến các quốc gia châu Á tăng lên hơn 5%. Điều đó cho thấy tính dự báo về sự phát triển của du lịch và du lịch tâm linh nói riêng trong nhiều năm qua. Có thể nói du lịch tâm linh đang đặt trong trọng tâm cho xu hướng phát triển du lịch trên thế giới, trong đó châu Á cũng được xem là một khu vực mà ngành du lịch phát triển nhất trên thế giới. Trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương thì Việt  Nam cũng là một địa điểm quan trọng, một quốc gia có tiềm năng rất lớn để  phát triển các loại hình du lịch.”

Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững - ảnh 2
Khu du lịch Tràng An-Bái Đính, điểm du lịch thu hút đông đảo du khách. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Hội nghị sẽ kết thúc ngày 22/11 với việc ra Tuyên bố Ninh Bình về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác