Huy động mọi nguồn lực để đảm bảo nguồn vaccine cho toàn dân

(VOV5) - Để hoàn thành "mục tiêu kép" vừa tiếp tục chống dịch và vừa phát triển kinh tế, thì cần thực hiện nhiều "đột phá" trong việc rà soát các quy định về đầu tư công

“Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đảm bảo được nguồn vaccine cho toàn dân nhằm chống dịch hiệu quả trong giai đoạn tới”. Đây là nội dung được các đại biểu nhấn mạnh tại Tọa đàm với chủ đề “Những chiến lược mới trong chống dịch và phát triển kinh tế” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 26/5, tại Hà Nội.

Huy động mọi nguồn lực để đảm bảo nguồn vaccine cho toàn dân - ảnh 1Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, cần chủ động tích cực để có thể vừa phòng chống dịch bệnh, vừa sống chung với dịch: "Chúng tôi cho rằng quan điểm về việc thực hiện một cách chủ động tích cực để có thể vừa ưu tiên phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn được phát triển kinh tế xã hội để lo sinh kế của người dân vô cùng quan trọng. Đây là một thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc một sự đồng tâm của cả hệ thống trị. Do đó, cần một hệ thống các chính sách, biện pháp hết sức linh hoạt, linh hoạt trong điều hành phát triển kinh tế, trong ứng phó với các giai đoạn hiện nay để phòng chống dịch Covid - 19 và chủ động tích cực, chủ động tăng cường khả năng thích ứng và sống chung với dịch."

Cũng tại Tọa đàm, các chuyên gia kinh tế cho rằng để hoàn thành "mục tiêu kép" vừa tiếp tục chống dịch và vừa phát triển kinh tế, thì cần thực hiện nhiều "đột phá" trong việc rà soát các quy định về đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn giúp cho các ngành, địa phương sớm tiếp cận được nguồn vốn và thúc đẩy giải phóng mặt bằng để kêu gọi thu hút đầu tư; khơi thông nguồn vốn cho các lực lượng là đầu tàu của nền kinh tế sớm khôi phục và phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác