Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

(VOV5) - Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ sẽ càng phát huy vai trò của mình, giúp doanh nghiệp kết nối

Sáng 19/06, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Giám đốc quốc gia Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) Kyle Kelhofer, Đại sứ Australia Robyn Mudie và Đại sứ Thụy Sỹ Ivo Sieber cùng đại diện các Bộ, ban, ngành và các đơn vị có liên quan đã nhấn nút khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Hệ thống được xây dựng dưới sự phối hợp của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới, với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO).

Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại sự kiện. - Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các hoạt động giao thương trực tiếp gặp nhiều khó khăn, Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ sẽ càng phát huy vai trò của mình, giúp doanh nghiệp kết nối và nắm bắt cơ hội từ những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia: "Chúng ta đã ký kết Hiệp định EVFTA, và Quốc hội đã phê chuẩn, ngày 1/8 có hiệu lực thì những thuận lợi trong cắt giảm thuế quan và những điều kiện ưu đãi cho tiếp cận thị trường và cho hàng loạt các lĩnh vực khác sẽ tạo ra những cơ hội rất lớn trong thu hút đầu tư từ EU và thế giới vào Việt Nam. Trong bối cảnh như vậy thì hệ thống cơ sở dữ liệu trong công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ là vô cùng cần thiết cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc tiếp cận với những cơ hội đó."

Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam, ông Ivo Sieber nhấn mạnh cam kết của Thụy Sĩ trong việc hỗ trợ dự án này, cũng như sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thụy Sĩ thời gian qua, những nỗ lực của Thụy Sĩ nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là giúp họ kết nối được với các doanh nghiệp ở toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác