Khơi dậy khát vọng, nhiệt huyết của thanh niên để xây dựng đất nước

(VOV5) - Tỉnh đoàn Long An tổ chức diễn đàn “Thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Hôm nay, ngày 15/10, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2021).

Trải qua 65 năm xây dựng, trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước, có lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập hợp đoàn kết thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Khơi dậy khát vọng, nhiệt huyết của thanh niên để xây dựng đất nước - ảnh 1Diễn đàn “Thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2021. Ảnh: baolongan.vn

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam, trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương khẳng định, kế thừa truyền thống 65 năm qua, thanh niên Việt Nam luôn xung kích tiên phong, sẵn sàng dấn thân, đảm nhận ở những nơi khó khăn, những mặt trận mà nhân dân, tổ quốc yêu cầu: "Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 vừa qua, xuyên suốt là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc  tôi”, lực lượng Thanh niên luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, để tự mình và nhân dân thực hiện tốt phòng, chống dịch covid 19. Thanh niên cũng đã đi đầu với nhiều sáng kiến mới trong phòng chống dịch của covid 19 hiệu quả; Các tổ chức hội thanh niên, mỗi thanh niên sẵn sàng xung phong vào những vùng khó khăn tâm dịch, để phòng chống dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Tổ chức hội cũng đã cố gắng xã hội hóa các nguồn lực để có những công trình công việc để chăm lo cho nhân dân và các bạn thanh thiếu nhi trên cả nước."

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam,  Tỉnh đoàn Long An tổ chức diễn đàn “Thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, giao lưu, gặp gỡ giữa lãnh đạo trẻ là đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X với thanh thiếu nhi địa phương.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng chia sẻ thông điệp, mỗi thanh niên muốn khởi nghiệp cần có tinh thần khởi nghiệp càng sớm càng tốt, dù trong môi trường nào cần luôn sẵn sàng tinh thần trở thành người làm chủ, đặt mình ở vị trí người làm chủ để phát triển bản thân.

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Thành đoàn Hải Phòng đã đồng hành, hỗ trợ kết nối với nhiều thanh niên doanh nhân, doanh nghiệp trẻ trên địa bàn, cập nhật thường xuyên quy định về phòng, chống dịch để họ có căn cứ tổ chức hoạt động, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh trong trạng thái "bình thường mới".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác