Khởi động chiến dịch “Không phát hiện = không lây nhiễm” cho người nhiễm HIV và cộng đồng

(VOV5) - Thông điệp này mang lại hy vọng và thay đổi cuộc đời của những người sống chung với HIV cũng như bạn bè và gia đình của họ.

Khởi động chiến dịch “Không phát hiện = không lây nhiễm” cho người nhiễm HIV và cộng đồng - ảnh 1

Ông Timothy Liston, Phó tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 H’Hen Niê (giữa) bên chiếc áo in thông điệp K = K (Không phát hiện = Không lây nhiễm) tại buổi lễ - Ảnh: tuoitre.vn

Sáng 24/5, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chương trình HIV/Lao toàn cầu của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ tại Việt Nam và Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam, khởi động chiến dịch "Không phát hiện = không lây nhiễm".

“Không phát hiện = không lấy nhiễm” có nghĩa là nếu người sống chung với HIV uống thuốc ARV hàng ngày theo chỉ định của sơ sở y tế, đạt được và duy trì tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện thì sẽ không có nguy cơ lây truyền vi rút này sang bạn tình. Thông điệp này mang lại hy vọng và thay đổi cuộc đời của những người sống chung với HIV cũng như bạn bè và gia đình của họ.

Chiến dịch tại thành phố Hồ Chí Minh được phát động từ 24/5 đến ngày 30/9, với các hoạt động như: Cung cấp thông tin về “Không phát hiện = không lây nhiễm” cho cán bộ y tế, người sống chung với HIV, truyền thông báo chí; thực hiện và truyền thông video clip về “Không phát hiện = không lây nhiễm”, truyền thông và vận động người sống chung với HIV tuân thủ điều trị để đạt và duy trì tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác