Kích hoạt các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

(VOV5) - Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng thành lập cấp tốc 8 đoàn công tác đi kiểm tra phòng, chống dịch Covid 19 tại các tỉnh biên giới.

Kích hoạt các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới - ảnh 1

Bệnh viện Đà Nẵng hiện đang được cách ly hoàn toàn với bên ngoài - Ảnh: nld.com.vn

Trước tình hình dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và đặc biệt là việc xuất hiện trở lại các ca mắc mới trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cuối tuần qua, các địa phương và cơ quan hữu quan Việt Nam đã kích hoạt trạng thái mới về phòng chống dịch Covid-19, thể hiện quyết tâm cao độ trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.  

Tại Đà Nẵng, địa phương phát hiện 3/4 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng cuối tuần qua, hàng loạt biện pháp phòng chống dịch bệnh đã được kích hoạt như cho trẻ mẫu giáo, mầm non nghỉ học từ chiều 26/7; cấm tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường....; tạm dừng đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày…

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định: “Chúng tôi thống nhất áp dụng Chỉ thị 16 là Chỉ thị cao nhất về phòng chống dịch. Tuy nhiên, đối với TP Đà Nẵng có những điểm khác với đầu tháng 3 vừa qua. Hồi đó phòng thủ là chính, ngăn chặn dịch từ bên ngoài vào. Còn bây giờ đã trở thành tâm dịch. Do đó chúng tôi thay đổi cách thức không chỉ lập các chốt kiểm soát mà phải tìm các nội tại từ bên trong”.

Còn tại thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố ngày 26/7 ra công điện khẩn yêu cầu tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung theo đúng quy định. Cùng ngày, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận - huyện, phường - xã - thị trấn về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.  

Tại tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh yêu các sở, ngành, địa phương đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung đã chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là kiểm soát người nhập cảnh trái phép. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: “Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan phải tăng cường quản lý, siết chặt biên giới để tăng cường các trường hợp nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, các khu du lịch, các nhà nghỉ, khách sạn, điểm lưu trú cũng phải kiểm tra chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép”

Ngày 26/7, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong bộ đội biên phòng ở tất cả các đơn vị theo tinh thần của chỉ thị 19 của Thủ tướng chính phủ, đồng thời thành lập cấp tốc 8 đoàn công tác đi kiểm tra phòng, chống dịch Covid 19 tại các tỉnh: Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, An Giang và Tây Ninh. Cùng ngày, Bộ Giao thông vận tải có văn bản hoả tốc gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải hành khách.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác