Kỷ niệm 60 năm Phát thanh Quân đội nhân dân

(VOV5) - Phát thanh Quân đội nhân dân cần coi trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn, sâu về nghiệp vụ.

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Phát thanh Quân đội nhân dân (16/3/1959 - 16/3/2019). Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Kỷ niệm 60 năm Phát thanh Quân đội nhân dân - ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen tặng Phòng Thời sự Phát thanh và Phòng Chuyên đề Phát thanh. - Ảnh: qdnd

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Phát thanh Quân đội trong 60 năm qua, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan báo chí Quân đội trong thời gian tới, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nói chung và Phát thanh Quân đội nhân dân nói riêng cần phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu, giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, thông tin cập nhật, bám sát các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế: “Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ của công tác tư tưởng văn hóa, trong tình hình mới, yêu cầu về xây dựng quân đội mà trước hết về xây dựng quân đội về chính trị trong tình hình mới. Cũng như nhu cầu ngày càng tăng về đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội. Thông tin phải cập nhật hơn, bám sát các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, tập trung tuyên truyền về đường lối quan điểm, tư duy đổi mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc về chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng, về nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.

Cùng với các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội, Phát thanh Quân đội nhân dân cần coi trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn, sâu về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, chú trọng nâng cao tính “cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Phòng Thời sự Phát thanh đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Chuyên đề Phát thanh được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác