Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

(VOV5) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh truyền thống Văn hiến, Anh hùng, Hòa bình, Hữu nghị  giúp Thăng Long - Hà Nội trường tồn và phát triển rực rỡ.

Tối 10/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020). Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội - ảnh 1Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. - Ảnh: VGP/Gia Huy 

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh truyền thống Văn hiến, Anh hùng, Hòa bình, Hữu nghị đã và luôn là giá trị văn hóa cốt lõi, mang tính dẫn dắt, giúp Thăng Long - Hà Nội trường tồn và phát triển rực rỡ.

Thế hệ người Hà Nội hôm nay có trách nhiệm phải trân trọng, giữ gìn, kế thừa thật xứng đáng những giá trị thiêng liêng đó, phát huy lên một tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh và truyền lại cho con cháu mai sau. Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nguyện đoàn kết một lòng, đem tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ và tài năng, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sánh vai cùng thủ đô các nước trên thế giới.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tỏa sáng đất rồng thiêng” do 300 diễn viên các đơn vị nghệ thuật Trung ương và Hà Nội biểu diễn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác