Lễ ký thỏa thuận hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Australia

(VOV5)- Phát biểu tại lễ ký kết, chiều 24/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận nhấn mạnh Australia là nước đã hỗ trợ Việt Nam nhiều nhất trong lĩnh vực đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao.


Ngoài các chương trình học bổng, nhiều trường đại học của Việt Nam đã có những chương trình liên kết đào tạo ở bậc đại học và sau đại học với các trường của Australia … Những năm gần đây, số lượng học bổng ngày càng tăng lên và hiện tại mỗi năm Australia cấp cho Việt Nam khoảng 400 học bổng chiếm hơn 1/3 tổng số tiền viện trợ không hoàn lại mà chính phủ Australia dành cho Việt Nam hàng năm.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Australia  - ảnh 1
Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận và ngài Hugh Borrowman, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam (trái) ký kết thỏa thuận hợp tác về GD-ĐT giữa hai nước



Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận nhấn mạnh: Trong những năm gần đây quy mô hợp tác của Australia đối với giáo dục Việt Nam thì được tăng liên tục, đều đặn. Cơ cấu của sự giúp đỡ hướng tới chất lượng và giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề đổi mới giáo dục. Tôi tin tưởng rằng việc ký kết lần này sẽ đánh dấu một bước phát triển mới, góp phần củng cố, mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Australia.

Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Hugh Borowman cho biết: Qua 40 năm quan hệ ngoại giao thì đã có 40 nghìn sinh viên Việt Nam tốt nghiệp đại học tại các trường của Australia. Trong thời gian tới, Australia sẽ đưa sinh viên Australia sang trải nghiệm học tập ở Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác