Luật Đất đai sửa đổi có nhiều điểm mới thể hiện dân chủ, công khai, minh bạch

(VOV5)- Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, là đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Đó là khẳng định của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trong cuộc họp báo cuối năm 2013 diễn ra chiều 27/12 tại Hà Nội.

Luật Đất đai sửa đổi có nhiều điểm mới thể hiện dân chủ, công khai, minh bạch - ảnh 1
Luật Đất đai sửa đổi có nhiều điểm mới thể hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Ảnh: chinhphu.vn

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết Luật Đất đai sửa đổi có 9 nội dung đổi mới quan trọng. Đáng chú ý là Luật Đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm Nhà nước, những đảm bảo của Nhà nước đối với người sử dụng đất; các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với từng đối tượng, từng hình thức sử dụng đất và điều kiện để thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Đồng thời, thiết lập sự bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai, thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài cho phù hợp với yêu cầu hội nhập và thu hút đầu tư. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai sửa đổi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm 2014.

Luật Đất đai sửa đổi có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều so với Luật Đất đai năm 2003. Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác