Nhiều tiến bộ về khoảng cách giới sau 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới

(VOV5) - Sau 15 năm, Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia thực hiện tốt bình đẳng giới.

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

Nhiều tiến bộ về khoảng cách giới sau 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới - ảnh 1

Trong 15 năm qua, Luật Bình đẳng giới 2006 đã góp phần tăng cường nhận thức, trách nhiệm và hành động của Nhà nước và xã hội về bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong quản lý nhà nước và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Sau 15 năm, Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia thực hiện tốt bình đẳng giới. Nhìn tổng thể, nhận thức về vai trò của phụ nữ trong hoạt động kinh tế, sinh hoạt động đồng và gia đình ở thành thị và nông thôn được cải thiện, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Bà Trần Bích Loan, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), cho biết: "Chúng tôi sẽ có 3 hội tham thảo vấn tổng kết 15 năm Luật bình đẳng giới và tham vấn các vấn đề chính sách. Sau khi hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới thì sẽ xây dựng báo cáo tác động chính sách và khi đó phải nhận diện rõ chính sách nào sẽ được đưa vào sửa đổi Luật bình đẳng giới. Sau đó sẽ thực hiện đánh giá tác động chính sách và có thêm các hội thảo tham vấn".

Tại hội thảo, các đại biểu cùng việc đề xuất các chính sách đặc thù sẽ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó ưu tiên nhóm đối tượng yếu thế, bao gồm phụ nữ, trẻ em ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; đảm bảo bố trí kinh phí cho việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác