Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Việt Nam là một hình mẫu về công tác chống dịch Covid-19

(VOV5) - Ông cho rằng hai nước có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm về chống dịch và phục hồi kinh tế - một trong các ưu tiên hiện nay của Chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Việt Nam là một hình mẫu về công tác chống dịch Covid-19 - ảnh 1 Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Jonathan Moore. - Ảnh: VOV

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc mới đây điện đàm với Phó Trợ lý Ngoại trưởng thường trực Hoa Kỳ Jonathan Moore về hợp tác song phương trong lĩnh vực đại dương, môi trường và khoa học công nghệ.

Ông Jonathan Moore coi Việt Nam như một hình mẫu trong công tác chống dịch COVID -19; cho rằng hai nước có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm về chống dịch và phục hồi kinh tế - một trong các ưu tiên hiện nay của Chính phủ Hoa Kỳ. Liên quan tình hình Biển Đông, ông Jonathan Moore gửi lời hỏi thăm các ngư dân trên tàu cá Việt Nam bị đâm chìm ở Biển Đông đầu tháng 4/2020 đồng thời phản đối các hành vi đe dọa ngư dân và vi phạm chủ quyền tại Biển Đông. Ông Jonathan Moore cho biết Hoa Kỳ ủng hộ việc nâng cấp quan hệ Đối tác Hoa Kỳ-Mekong; tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các nước trong quản lý, bảo vệ tài nguyên, giảm thiểu tác động của thiên tai ở khu vực.

Đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá cao các tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; đề nghị hai nước sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác