Tăng tốc chuyển đổi số hướng tới Việt Nam số

(VOV5) - Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam với chủ đề “Tăng tốc chuyển đổi số hướng tới Việt Nam số” khai mạc sáng 01/12. 

Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp với một số đơn vị tổ chức 100% trực tuyến và phát sóng trên các nền tảng truyền thông.

Tăng tốc chuyển đổi số hướng tới Việt Nam số  - ảnh 1Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: nhandan.vn

Chính phủ Việt Nam coi hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng số quốc gia là yếu tố then chốt và đang nỗ lực tăng tốc lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhìn nhận quá trình chuyển đổi số trong năm 2021 bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, rõ ràng nhất là nhận thức về chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và toàn dân đã được nâng cao. Chuyển đổi số đã từng bước thâm nhập vào hoạt động của Chính phủ, các ngành kinh tế và xã hội.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia nhận định hành trình chuyển đổi số quốc gia để xây dựng kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam mới đang ở giai đoạn khởi động cho một chặng đường dài với nhiều thách thức. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, từng cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cả người dân cần nỗ lực vượt qua thách thức, tăng tốc lộ trình và nâng cao hiệu quả hơn nữa công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tin học, Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh: "Phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng là điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động chuyển đổi số. Có hình thành được công dân số và công dân đó sinh sống và hoạt động trên môi trường số, thì mới hình thành được thị trường số, mới tạo điều kiện để kinh tế số phát triển. Thứ hai là phổ cập danh tính số. Người dân có thể dễ dàng chứng minh được danh tính thật của mình trên môi trường số, sử dụng các dịch vụ trọn vẹn, không cần hiện diện trực tiếp. Đây cũng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số. Thứ ba là phổ cập an toàn an ninh mạng. Mỗi người dân cần có những phần mềm, kỹ năng cơ bản để bảo vệ mình khi mà hoạt động trên môi trường mạng."

Trong các phiên hội thảo chuyên đề tại Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số quốc gia tiếp tục diễn ra trực tuyến trong 3 ngày (1, 2 và 4/12), các chuyên gia trong từng lĩnh vực: ngân hàng, tài chính, y tế, giáo dục, nông nghiệp, bất động sản… cùng thảo luận về các giải pháp tăng tốc chuyển đổi số, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng chính phủ số, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP và Việt Nam đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác