Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021: Khơi dậy tinh thần tương thân tương ái

(VOV5) - Nguồn lực vận động sẽ được ưu tiên cho việc hỗ trợ các hộ nghèo, vùng nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày 17/10 là ngày bắt đầu cho Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” sẽ kéo dài đến 18/11/2021, nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021: Khơi dậy tinh thần tương thân tương ái - ảnh 1Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Tiến Đạt/daidoanket.vn

Trong Tháng cao điểm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân... đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Nguồn lực vận động sẽ được ưu tiên cho việc hỗ trợ các hộ nghèo, vùng nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo mọi nhà đều có Tết. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có trẻ em và phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Trương Thị Ngọc Ánh, trong 2 năm trở lại đây, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19 nhưng các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước vẫn luôn đồng hành ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. 9 tháng đầu năm 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được trên 2.570 tỷ đồng. Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 13.250 căn nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ người nghèo các địa phương không phải thực hiện giãn cách xã hội phát triển sản xuất và giúp các cháu học sinh về học tập trực tuyến. Cùng với đó, hàng triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám chữa bệnh, được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19; xây dựng công trình dân sinh cầu đường, lớp học, trạm xá, khám chữa bệnh...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác