Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Du lịch phải là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam

(VOV5) -  Năm 2016 lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục với 10 triệu lượt khách, tăng 26% so với năm 2015.

Sáng nay, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:  Du lịch phải là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả của ngành trong năm qua. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng dù tiềm năng và lợi thế phát triển lớn nhưng sức cạnh tranh của ngành du lịch còn thấp và chưa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời điểm hiện nay. Vì vậy, định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh ngành cần tiếp tục xây dựng bản lĩnh văn hóa của đất nước, của mỗi công dân. Mỗi cơ quan, cán bộ văn hóa cần là nòng cốt để vận động hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện tốt các phong trào văn hóa, quảng bá các giá trị văn hóa, các truyền thống tốt đẹp của toàn xã hội. Để đạt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, Thủ tướng cho rằng ngành du lịch cần trả lời cho được 5 câu hỏi: “Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để du khách tìm đến Việt Nam, đến các địa điểm du lịch ngày một đông hơn? Làm thế nào để khách ở lâu hơn? Làm thế nào để khách tiêu tiền nhiều hơn thay vì không có gì để chi tiêu? Và làm thế nào để khách kể lại những câu chuyện du lịch thú vị với người thân bạn bè một cách đầy hứng khởi? Hình ảnh Việt Nam chính là chỗ đó, mang văn hóa Việt Nam ra nước ngoài chính là thông qua đó. Câu hỏi thứ 5 là làm thế nào để khách quay trở lại sớm nhất có thể”.

Năm 2016 lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục với 10 triệu lượt khách, tăng 26% so với năm 2015. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 400 nghìn tỉ đồng, về đích trước 4 năm so với mục tiêu đề ra.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác