Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo

(VOV) - Sáng 7/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ.


Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo - ảnh 1
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đối thoại trực tuyến với nhân dân (Ảnh: Chinhphu.vn)


Xoay quanh các vấn đề như chất lượng giáo dục đại học; việc thanh, kiểm tra các trường đại học ngoài công lập; giáo dục mầm non, nội dung chương trình sách giáo khoa; cơ sở vật chất; chế độ ưu đãi cho giáo viên vùng sâu vùng xa…, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã đưa ra những giải pháp để khắc phục, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo mà người dân cả nước đang quan tâm.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo - ảnh 2
Niềm vui đến trường (Ảnh: Internet)


Trả lời câu hỏi về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2012 nhằm tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết: “Đối với khối phổ thông và mầm non thì phải tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng đạt chuẩn và trên chuẩn của đội ngũ giáo viên, tiếp tục giảm tải chương trình phổ thông, triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, hết sức chú ý giáo dục vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Đối với giáo dục đại học thì chúng tôi tiếp tục triển khai việc phân cấp quản lý nhà nước, tiếp tục tập trung thanh kiểm tra các cơ sở sai phạm”.

Cũng trong cuộc đối thoại này, những vấn đề đổi mới trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 được đề cập. Nhiều người dân hiến kế với ngành giáo dục nhằm đổi mới chương trình học, phương pháp giảng dạy…/.

VOV

Phản hồi

Các tin/bài khác