Tọa đàm Kinh tế Xanh từ những góc nhìn

(VOV5)- Đi cùng với sự tăng trưởng kinh tế thế giới trong những thập niên qua là sự gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt và biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp. Tọa đàm “Kinh tế Xanh từ những góc nhìn” đã tiến hành phân tích những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trong phát triển Kinh tế Xanh.

Tọa đàm “Kinh tế Xanh từ những góc nhìn”, diễn ra ngày 19/1, tại Hà Nội xoay quanh chủ đề xanh hóa doanh nghiệp tại Việt Nam và hành trang cho các bạn trẻ trong xây dựng một nền Kinh tế Xanh. Các vị khách mời cùng giao lưu trao đổi về cách điều hành tổ chức và quản lý nguồn lực như thế nào trong xu hướng phát triển Kinh tế Xanh, đưa ra những biện pháp để Kinh tế Xanh thực sự bảo vệ nguồn tài nguyên nhiên thiên nhiên, xóa đói giảm nghèo và củng cố sự phát triển của quốc gia. Chương trình cũng có sự chia sẻ của các bạn sinh viên về các mô hình bền vững trên thế giới và Việt Nam.

Tọa đàm Kinh tế Xanh từ những góc nhìn - ảnh 1
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phát biểu tại buổi tọa đàm “Kinh tế Xanh từ những góc nhìn”


Nói về vai trò của Kinh tế Xanh trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay, bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế chia sẻ: “Trong thời gian tới thì rất cần nhấn mạnh đến kinh tế xanh. Trước hết là nhấn mạnh đến tiêu chí về môi trường, làm sao cho sự phát triển phải trở nên thân thiện với môi trường, đi cùng với sự bảo tồn và phát triển môi trường chứ không phải là làm cho môi trường bị xấu đi. Hai nữa là phải gắn liền với việc tiết kiệm năng lượng cũng như là tất cả các tài nguyên thiên nhiên khác thì chúng ta phải nỗ lực tối đa theo hướng đó”.

Tọa đàm được Mạng lưới Thế hệ Xanh, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng Live&Lean phối hợp cùng Tổng Cục Môi trường, Trung tâm Văn hóa Pháp L’espace tổ chức. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Thế hệ Xanh và Quỹ Châu Á.

Phản hồi

Các tin/bài khác