Tôn vinh các cá nhân, tập thể tình nguyện mang lại giá trị lớn cho cộng đồng

(VOV5) - Ngày hội Tình nguyện Quốc gia là hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp của các tổ chức, tình nguyện viên trong nước và quốc tế.

Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Tình nguyện, ngày 05/12, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020.

Tôn vinh các cá nhân, tập thể tình nguyện mang lại giá trị lớn cho cộng đồng - ảnh 1bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, lãnh đạo nhóm hành động của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về vị thành niên và thanh niên, phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, lãnh đạo nhóm hành động của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về vị thành niên và thanh niên, cho biết: “Đây là dịp để các tình nguyện viên và các tổ chức tình nguyện cùng nâng cao nhận thức và hiểu biết của mình về những đóng góp của các tình nguyện viên cho cộng đồng nơi họ sinh sống và để hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi coi đây là một cơ hội đặc biệt các tình nguyện viên và các tổ chức tình nguyện cùng tôn vinh những nỗ lực của họ và chia sẻ những giá trị và thúc đẩy các công tác tình nguyện”.

Bà Naomi Kitahara cũng khẳng định, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để thanh niên có thể phát huy hết khả năng, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của mình.

Tôn vinh các cá nhân, tập thể tình nguyện mang lại giá trị lớn cho cộng đồng - ảnh 2Trung ương Đoàntrao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020 cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 

Ngày hội Tình nguyện Quốc gia là hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp của các tổ chức, tình nguyện viên trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để các tổ chức, cá nhân gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tình nguyện. Bà Phan Vũ Diễm Hằng, đại diện nhóm thiện nguyện “Ong Chăm”, một trong 10 tập thể được trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm nay, chia sẻ: “Chúng tôi xây ký túc xá, làm  nhà kiên cố nhưng phù hợp cảnh quan của dân tộc. Với đồng bào Thái thì làm nhà sàn, người Mông thì làm nhà Mông, mỗi ký túc xá chúng tôi chỉ cung cấp một phần tiền còn lại địa phương đóng góp tiền, nhân dân đóng góp công sức, 3 bên cùng làm. Qua việc xây dựng các ký túc xá như vậy chúng tôi thấy ý thức của người dân tăng lên nhiều trong việc chăm lo cho con em học tập”.

Tham gia Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm nay, các tình nguyện viên tham gia nhiều hoạt động phong phú như: Chương trình âm nhạc đường phố, Chương trình cắt tóc miễn phí, Chương trình bảo vệ môi trường, Chương trình đan mũ len, chăn đệm tặng học sinh vùng cao, hiến máu tình nguyện, tham gia Chương trình truyền thông mạng xã hội “Trái tim Xanh”….

Tôn vinh các cá nhân, tập thể tình nguyện mang lại giá trị lớn cho cộng đồng - ảnh 310 cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020. 

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020 cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2020. Đồng thời, Trung ương Đoàn cũng trao Bằng khen tặng Trung tâm Thông tin Nguồn lực tình nguyện Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010-2020.

Tôn vinh các cá nhân, tập thể tình nguyện mang lại giá trị lớn cho cộng đồng - ảnh 4Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, (thứ năm từ phải sang), phát biểu tại buổi lễ.  

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cảm phục trước sự hi sinh, đóng góp lớn vì cộng đồng của các cá nhân, tổ chức tình nguyện: “Tôi muốn bày tỏ sự cảm phục của mình với sự sáng tạo của các bạn có thể nói là từ những trái tim biết yêu thương chia sẻ với cộng đồng. Các bạn đã suy nghĩ tìm tòi và có rất nhiều cách làm sáng tạo, vận dụng tối đa những tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông để đạt được những kết quả hết sức hữu ích và mang lại những giá trị to lớn cho cộng đồng trong thời gian vừa qua”.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: “Từ tinh thần tình nguyện, từ trái tim biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng, các bạn đã suy nghĩ, tìm tòi, có rất nhiều cách làm sáng tạo, vận dụng tối đa tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông để đạt được những kết quả hữu ích, mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới phương thức và các nội dung tổ chức hoạt động tình nguyện của Đoàn, Hội, trong thời gian tới".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác