Tôn vinh các loại hình nghệ thuật dân tộc truyền thống

(VOV5) - Tối 20/10, Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch toàn quốc năm 2018 khai mạc, tại thành phố Quảng Ngãi. 

Đây là hoạt động nghệ thuật góp phần bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa phi vật thể truyền thống, trong đó có nghệ thuật Bài chòi vừa được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tôn vinh các loại hình nghệ thuật dân tộc truyền thống - ảnh 1 Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Đà Nẵng mở màn liên hoan với vở diễn Rực lửa hoàng cung

Gần 500 trăm nghệ sĩ, diễn viên mang đến liên hoan 15 vở diễn mang đậm bản sắc văn hóa nghệ thuật truyền thống. Ông Trịnh Công Sơn, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy nghệ thuật dân ca Bài Chòi và Hát hố Quảng Ngãi, cho rằng: “Sau khi Bài chòi được vinh danh, bây giờ chúng ta tiếp tục tổ chức Liên hoan Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch toàn quốc. Đây là khí thế mới, một cao trào tạo phương hướng để dân ca bài chòi phát triển theo con đường như giá trị mà UNESCO đã khẳng định.”

Ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, cho biết thông qua liên hoan nhằm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc: “Qua các hoạt động này, các nhà quản lý trên lĩnh vực văn học nghệ thuật có nhiều giải pháp phát triển các bộ môn nghệ thuật truyền thống phục vụ nhân dân trong thời kỳ đổi mới.”

Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch toàn quốc năm 2018 diễn ra đến ngày 28/10/2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác