Việt Nam có nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu vào Nga và Liên minh Hải Quan

(VOV5) -  Hiện nay, Việt Nam được chọn là đối tác đầu tiên của Liên minh hải quan Nga- Belarus- Kazakhstan. Việc kết thúc về cơ bản đàm phán và xúc tiến ký kết chính thức Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh hải quan là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này trong tương lai.

Việt Nam có nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu vào Nga và Liên minh Hải Quan - ảnh 1



Theo Tiến sĩ Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược phát triển, Hiệp định thương mại tự do là một hiệp định thương mại thế hệ mới và toàn diện, bao gồm các lĩnh vực, thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư. Với Hiệp định này, Việt Nam và Liên minh hải quan sẽ có thêm nhiều điều kiện để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như thúc đẩy quan hệ của Liên minh hải quan với các nước ASEAN và khu vực trong thời gian tới: “Riêng nước Nga rất lớn rồi, cộng thêm Belarus và Kazakhstan là thị trường khá lớn đối với Việt Nam và có thể dung nạp được khá nhiều sản phẩm hàng hóa, nhất là nông sản và một số nguyên liệu mà các nước đó không có. Liên minh này tiếp tục mở rộng không chỉ dừng lại ở 3,4 nước như hiện nay cho nên thị trường càng ngày càng phát triển và mở rộng hơn. Với những lý do đó, tôi thấy phù hợp với định hướng, phương hướng sắp tới của chúng ta, tiếp tục đa phương, đa dạng các mối quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế”.

Dự kiến, khi Hiệp định có hiệu lực, khoảng 80% hàng hóa Việt Nam sẽ được miễn thuế. Cùng với đó, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội thâm nhập thị trường Liên minh Hải quan sớm hơn với các điều kiện ưu đãi hơn các đối tác khác khi nhiều hàng rào phi thuế quan với thị trường này sẽ được gỡ bỏ. Nhiều loại thuế sẽ được cắt giảm, mở đường cho hàng hóa Việt Nam vào Nga và Liên minh Hải quan qua đường chính ngạch./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác