Việt Nam đón nhận hơn 30 bộ phim tư liệu có giá trị lịch sử

(VOV5) - Bộ phim “Cuộc gặp gỡ Hồ Chủ Tịch” là một trong những thước phim cuối cùng của điện ảnh nước ngoài thu hình và ghi âm lời nói Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam và Viện Lưu trữ Joris Ivens trao tặng Viện Phim Việt Nam 33 bộ phim tư liệu có giá trị lịch sử trong sáng 19/10.

Việt Nam đón nhận hơn 30 bộ phim tư liệu có giá trị lịch sử - ảnh 1 Viện phim Việt Nam đón nhận phim tư liệu quý.

Đây là những bộ phim tư liệu nhựa do các nhà làm phim nước ngoài quay tại Việt Nam những năm 60, 70 thế kỷ trước, từng được đông đảo bạn bè quốc tế quan tâm cũng như giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Trong đó có 29 bộ phim tư liệu nhựa do các nhà làm phim nước ngoài quay tại Việt Nam những năm 70 và 4 phim do nhà làm phim Joris Ivens thực hiện tại Việt Nam từ năm 1965 – 1968. Đặc biệt, trong đó có phim “Cuộc gặp gỡ Hồ Chủ tịch” là một trong những thước phim cuối cùng của điện ảnh nước ngoài thu hình và ghi âm lời nói Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Vũ Nguyên Hùng, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, cho biết:"Trong những giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ, bạn bè quốc tế đã đến Việt Nam thực hiện những bộ phim nói về cuộc chiến tranh chính nghĩa của Việt Nam là điều rất đáng quý. Họ đã thể hiện bằng những tình cảm rất chân thật. Trong 33 bộ phim ấy thì thể hiện những góc cạnh khác nhau, nhưng đều cho thế giới hiểu được rằng cuộc chiến của mình là một cuộc chiến chính nghĩa đang chống một cuộc chiến tranh phi nghĩa."

Bên cạnh việc trao tặng các bộ phim tư liệu, Viện Lưu trữ Joris Ivens Hà Lan cũng trao 2 nghìn trang tài liệu giấy, 140 bức ảnh, áp phích về Việt Nam của nhà làm phim Joris Ivens.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác