Việt Nam lên 2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế

(VOV5) - Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 3% cả năm thì quý IV năm 2021 phải đạt mức tăng trưởng 7,06% trở lên.

Chiều 02/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, thông báo về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, cùng với đó, đại diện các Bộ, ngành giải đáp những vấn đề được dư luận quan tâm hiện nay.

Việt Nam lên 2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Chinhphu.vn

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng 2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế dựa trên kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2021 và triển vọng 3 tháng cuối năm.

Theo đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 3% cả năm thì quý IV năm 2021 phải đạt mức tăng trưởng 7,06% trở lên và để đạt được mục tiêu tăng trưởng 3,5% cả năm thì quý IV phải đạt được 8,84% trở lên. Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận định để đạt tăng trưởng cao, doanh nghiệp phải được hoạt động và lao động cũng được dịch chuyển. Do đó, Chính phủ cần có quy định y tế để lao động được dịch chuyển một cách an toàn. Cùng với đó, hàng hóa phải được lưu thông ở cả đầu vào và đầu ra mới hỗ trợ được cho tăng trưởng. Các khu vực phục hồi lại đạt được 80% công suất so với trước đây cũng là thành công lớn trong phục hồi kinh tế.

Cũng tại họp báo, thông tin về việc ban hành Nghị quyết liên quan đến giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết ban hành một số giải pháp về miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Nghị quyết đang được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và sẽ sớm được ban hành.

Trong lĩnh vực y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ đã ban hành kế hoạch tiêm cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và kế hoạch tiêm mũi 2 để đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất. Trước mắt, nguồn vaccoine sẽ được ưu tiên cho Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Theo đại diện Bộ Y tế, dự kiến năm 2021 và nửa đầu năm 2022, Việt Nam sẽ tiếp cận tổng cộng khoảng 150 triệu liều vaccine. Trong đó, từ nay đến cuối năm, lượng vaccine về Việt Nam khoảng 54 triệu liều. Bộ Y tế sẽ phân bổ từng loại vaccine cho địa phương căn cứ vào diễn biến dịch mỗi nơi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác