Việt Nam tiếp tục nằm trong số điểm đầu tư hàng đầu châu Á

(VOV5) - Một báo cáo tháng 11/2018 cho thấy 3 quốc gia thành viên ASEAN, gồm Việt Nam, Indonesia và Singapore, chiếm tới 72% dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Năm 2019 sẽ là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam nằm trong những điểm đến đầu tư hàng đầu khu vực châu Á.

Đây là kết quả khảo sát vừa được Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Công ty kiểm toán hàng đầu thế giới PWC, ông Raymond Chao, thông báo trong bối cảnh Đông Nam Á đang trở thành khu vực có tiềm năng mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất.

Ngày 14/1, phát biểu với báo chí, ông Raymond Chao cho biết PWC khảo sát các giám đốc điều hành (CEO) khắp khu vực để biết nơi nào họ muốn đầu tư trong 12 tháng tới. Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam nằm trong những điểm đầu tư hàng đầu.

Việt Nam tiếp tục nằm trong số điểm đầu tư hàng đầu châu Á - ảnh 1

Dây chuyền sản xuất tất tại Công ty TNHH Dệt Nhuộm Jasan Việt Nam, vốn đầu tư của Trung Quốc, tại khu công nghiệp VSIP (Hải Phòng). - Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Theo thống kê mới đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đã tăng lên mức kỷ lục 137 tỷ USD trong năm 2017, cao hơn 14 tỷ USD so với năm 2016. Một báo cáo tháng 11/2018 cho thấy 3 quốc gia thành viên ASEAN, gồm Việt Nam, Indonesia và Singapore, chiếm tới 72% dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác