Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm và làm việc tại VN của Tổng Bí thư Bounnhang Volachith

(VOV5) - Trên trang nhất các tờ báo tại Lào số ra ngày 28/04 đăng nhiều tin, bài, ảnh và toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam – Lào về chuyến thăm hữu nghị, chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tới Việt Nam từ ngày 25 - 27/04.

Báo "PathetLao" (Đất nước Lào) nhấn mạnh chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam là hoạt động ngoại giao tại nước ngoài đầu tiên của ông Bounnhang Volachith sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. Điều này thể hiện Lào luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Tờ "PasasonLao" (Nhân dân Lào) khẳng định dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác toàn diện đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào vẫn tiếp tục được phát huy ở cả chiều rộng và chiều sâu; quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố; quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và khoa học công nghệ liên tục được mở rộng, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước…


Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm và làm việc tại VN của Tổng Bí thư Bounnhang Volachith - ảnh 1
Tờ Vientiane Times đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Lào. Ảnh: vov.vn


Trong khi đó, tờ "Vientiane Times" (Thời báo Vientiane) trích phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định các quan chức cấp cao của Lào từng theo học tại Học viện chính là nguồn nhân lực quý giá, đóng góp cho sự phát triển và bảo vệ tổ quốc của Lào; đồng thời cũng là “cầu nối”, là “hạt nhân” để tiếp tục phát triển mối quan hệ gắn bó và hiếm có giữa hai nước Lào – Việt Nam. Cùng ngày, tờ "LaoPhatthana" (Lào Phát triển) của Hội Nhà báo Lào đăng bài và ảnh với tiêu đề “Kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith”, trong đó đề cập sự thống nhất của lãnh đạo hai nước về vấn đề Biển Đông, khẳng định “Hai bên nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông; nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; cùng các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác