Bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo, dân tộc cho cán bộ Đoàn

(VOV5) - Ngày 29/9, tại tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo, dân tộc cho 100 cán bộ Đoàn, Hội của 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Nội dung bồi dưỡng là về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên; giải pháp về tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác