“Chiến thắng 30/4 không tách rời sự giúp đỡ to lớn của các nước XHCN"

(VOV5)-  Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các nước anh em".


Ngày 30/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng  tiếp đoàn đại biểu cấp cao các nước Lào, Campuchia và Cuba nhân dịp các đoàn sang dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 


Đoàn đại biểu  Lào do ông Bunnhang Vorachit, Phó Chủ tịch nước Lào dẫn đầu. Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do bà Men Xom On, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia dẫn đầu. Đoàn đại biểu Cuba do ông Jose Ramon Balaguer Cabrera, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu. 


“Chiến thắng 30/4 không tách rời sự giúp đỡ to lớn của các nước XHCN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào


Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh chiến thắng lịch sử 30/4/1975 của nhân dân Việt Nam không tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba và bạn bè quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Trưởng đoàn ba nước Lào, Campuchia, Cuba nhất trí sẽ không ngừng vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Cuba; vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.


Cũng trong ngày 30/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi gặp mặt hơn 100 cá nhân và đại diện các tổ chức quốc tế đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới nhân dịp sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2015). Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập, dân tộc mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam đeo đuổi là lý do bạn bè thế giới ủng hộ Việt Nam. 


Cá nhân và đại diện các tổ chức quốc tế khẳng định thắng lợi lịch sử ngày 30/4/1975 không chỉ có ý nghĩa với Việt Nam, mà còn ý nghĩa với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Các cá nhân, đại biểu các tổ chức quốc tế cũng bày tỏ ấn tượng trước sự thay đổi mạnh mẽ và chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác