Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7

(VOV5) -Trong hai ngày 30-31/7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá tình hình KTXH tháng 7 và 7 tháng qua, đồng thời chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên nhằm tiếp tục kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đã đề ra.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 - ảnh 1
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2012. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Chính phủ cho rằng tình hình KTXH tháng 7 và 7 tháng qua tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng qua liên tục giảm; kim ngạch xuất khẩu tăng 19% với gần 6,3 tỷ USD; mặt bằng lãi suất đã giảm, trong đó lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa lãi suất phổ biến ở mức 11-13%/năm…Qua 3 tháng thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ cả nước đã tiến hành gia hạn, miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp gần 11.000 tỷ đồng. Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận, tình hình KTXH vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức không thể chủ quan, thỏa mãn.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đến việc tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Bây giờ phải tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, bằng cách kéo mặt bằng lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy tín dụng vào nông nghiệp. Rồi thị trường, trong nước và xuất khẩu. Tôi tin rằng thị trường cũng sẽ tốt lên vì tổng cầu, chúng ta đưa tiền ra xây dựng cơ bản cùng với nông nghiệp trúng mùa thì tiêu thụ sẽ tốt, xuất khẩu tốt thì sức mua của nhân dân sẽ tăng lên”

Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phát triển y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nhà ở xã hội.

Cũng trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, các thành viên Chính phủ đã thảo luận xây dựng Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế và Đề án phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Phản hồi

Các tin/bài khác