Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

(VOV5) - Chiều 8/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, đến chào xã giao nhân dịp dự Cuộc họp ủy ban liên Chính phủ lần thứ 39.
  

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho vịệc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước của Lào. Đánh giá cao kết quả Cuộc họp ủy ban liên Chính phủ lần thứ 39 do hai Thủ tướng của hai nước đồng chủ trì, Chủ tịch nước khẳng định những nội dung và định hướng mà hai bên đã trao đổi có ý nghĩa quan trọng giúp thúc đẩy các bộ/ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước triển khai các thỏa thuận cấp cao. Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp một cách có hiệu quả. Trong đó cần khuyến khích các Bộ, ngành, địa phương hai nước mở rộng quan hệ hợp tác trực tiếp, hỗ trợ khu vực biên giới. Trong hợp tác kinh tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai bên phấn đấu tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều và nâng cao tính bổ trợ, liên kết giữa nền kinh tế hai nước. Đặc biệt cần ưu tiên triển khai các dự án kết nối trọng điểm về năng lượng và giao thông vận tải, trong đó có Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về hợp tác phát triển các dự án điện tại Lào và mua bán điện tới năm 2030.

Về phần mình, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thông báo kết quả cuộc họp ủy ban liên Chính phủ lần thứ 39 giữa hai nước sáng nay, Thủ tướng cho biết hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước không ngừng phát triển. Thủ tướng Thongloun Sisoulith bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tục quan tâm, ủng hộ để hai bên tổ chức tốt các sự kiện này. Thủ tướng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu. Qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác