Chương mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore

(VOV5) - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hoà Singapore theo lời mời của Thủ tướng Lý Hiển Long, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore, chiều nay,  tại Dinh Tổng thống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Giam. Tổng thống Tony Tan Keng Giam khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đề cập quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp và mạnh mẽ của mối quan hệ hợp tác ngày càng  gắn bó, tin cậy giữa hai nước trong những năm gần đây, cả về quan hệ Đảng , Nhà nước và nhân dân.

Chương mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore - ảnh 1



Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vào năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng , mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ, sâu rộng quan hệ hợp tác song phương cũng như trong khuôn khổ đa phương, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng và có sự phối hợp tích cực tại các diễn đàn  khu vực và  quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM. Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Tony Tan Keng Giam nhất trí cho rằng, mọi tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc  tế và Hiến chương Liên hợp quốc, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 , thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông  (DOC), Thúc đẩy đàm phán giữa ASEAN với Trung quốc để sớm có được Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC)  nhằm đảm bảo an ninh , an toàn, tự do hàng hải và một môi trường hòa bình, ổn định , hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. 



Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm Uỷ ban Phát triển Kinh tế Singapore, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến lược trong việc đưa Singapore trở thành trung tâm kinh doanh của châu Á và toàn cầu.



Chương mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore - ảnh 2


Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Singapore nói chung và Uỷ ban Phát triển kinh tế nói riêng. Theo Tổng Bí thư, sắp tới, khi mối quan hệ hai nước được nâng lên đối tác chiến lược là cơ hội để quan hệ giữa Uỷ ban Phát triển kinh tế Singapore với các cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam sẽ được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hơn nữa.


Tổng Bí thư nhấn mạnh: Một Việt Nam phát triển đồng nghĩa với một thị trường lớn hơn cho Singapore và ngược lại. Tiếp đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm Trung tâm Công nghệ cao Phu-xi-ô-nô-pô-lít. Đây là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về công nghệ giao tiếp thông tin truyền thông và kỹ thuật, khoa học ứng dụng của Singapore.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết từ kinh nghiệm của Singapore, những năm qua, Việt Nam đã tham khảo, quan tâm và đầu tư thích đáng cho nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như điện tử, khoa học sinh dược, kỹ thuật vận tải, cơ khí chính xác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Singapore, hai bên đều xác định khoa học và công nghệ là một trong những lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng giữa hai nước, mong muốn thời gian tới các trung tâm nghiên cứu khoa học của Việt nam và Singapore sẽ hợp tác ngày càng sâu rộng và thiết thực.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Vườn Lan quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt cho một loài lan mới màu vàng nhạt, có 5 cánh rất đẹp cái tên “Trường Lâm” như một lời chúc cho đất nước Singapore phát triển bền vững và thịnh vượng.


Trước đó, vào ngày 12/9, ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thủ tướng, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore Lý Hiển Long, hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung. Tuyên bố nêu rõ, tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Hiển Long ghi nhận quan hệ song phương rất tốt đẹp giữa hai nước và khẳng định lại cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác song phương và vì lợi ích của ASEAN. Nhận thấy quan hệ nồng ấm và đã chín muồi, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Việt Nam và Singapore sẽ ký một Hiệp định về Đối tác Chiến lược vào năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore. Bản Hiệp định Đối tác Chiến lược này sẽ nâng tầm các mối quan hệ hiện có giữa Việt Nam và Singapore, đồng thời mở ra định hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo xác nhận tầm quan trọng của Hiệp định Khung Kết nối trong việc làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế song phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Hiển Long đã có cuộc trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, thảo luận về các diễn biến gần đây ở Đông Nam Á và tái khẳng định cam kết phối hợp cùng nhau triển khai các sáng kiến củng cố ASEAN như là động lực trung tâm trong cấu trúc khu vực đang phát triển. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các diễn biến tại Biển Đông, và nhất trí cho rằng tình hình này cần được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Hai nhà lãnh đạo hy vọng các cuộc thảo luận giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc Ứng xử giữa các Bên ở Biển Đông (COC) sẽ được khởi động vào thời điểm sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy các sáng kiến khu vực như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký Bản Ghi nhớ về Hợp tác Tài chính, Nghị định thư sửa đổi lần thứ hai về Hiệp định Tránh đánh Thuế Song trùng và Thỏa thuận về Chương trình Nghiên cứu và Chương trình Đào tạo chuyên đề cho cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác