Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ thanh niên xung phong ở Nghệ An

(VOV5) - Chiều 14/7, tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ Khu di tích lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An tổ chức đại lễ cầu siêu cho 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, Đại đội 317, Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An, đồng thời cầu mong đất nước thái bình, nhà nhà an lạc. 

Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ thanh niên xung phong ở Nghệ An - ảnh 1
Đền thờ các anh hùng liệt sỹ khu di tích liệt sĩ Truông Bồn. (Ảnh: tienphong.vn)


Đây là hoạt động nhằm tỏ lòng tri ân, báo ân tới các anh hùng liệt sĩ, những người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tổ chức Đại lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn trên tuyến đường 15A, hay còn gọi là đường 30 là một việc làm trân trọng, thể hiện sự tri ân, tôn vinh sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ thanh niên xung phong vì sự sống của con đường, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác