Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

(VOV5) - Chiều 22/7, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và 64 liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988.


Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc - ảnh 1
Ảnh:baomoi.com


Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đấu giá bức tranh "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử" của tác giả Bùi Lệ Trang (Thành phố Hồ Chí Minh). Bức tranh đã được Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đấu giá thành công với giá 1,28 tỷ đồng và trao tặng lại cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam trưng bày. Toàn bộ số tiền này được dùng để ủng hộ gia đình 64 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác